Theo báo Đông Phương, Mỹ đã quyết định đưa một phi đội chiến đấu cơ tàng hình F-35 tới Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên loại máy bay tấn công đa năng này được triển khai tác chiến có tính lâu dài ở ngoài lãnh thổ Mỹ.

{keywords}
Chiếc F-35 đầu tiên đã tới Nhật Bản

Người phát ngôn của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ hôm 10/1 cho biết, 10 chiếc F-35B của Liên đội công kích 121 hôm 9/1 đã xuất phát từ căn cứ không quân Yuma của Lực lượng lính thủy đánh bộ tại bang Arizona.

Tốp đầu tiên đã tới căn cứ không quân Iwakuni tại tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản sáng nay (11/1). Tới đây sẽ có thêm 6 chiếc F-35 nữa được đưa từ Yuma tới đây, nâng tổng số lên 16 chiếc.

Lực lượng lính thủy đánh bộ cho rằng, kế hoạch triển khai bố trí F-35 tại Nhật là một cột mốc quan trọng.

Ngô Tuyết

Mỹ ‘đắp chiếu’ phi đội chiến cơ tàng hình F35A

Mỹ ‘đắp chiếu’ phi đội chiến cơ tàng hình F35A

Không quân Mỹ hôm 16/9 thông báo vừa tạm ngừng hoạt động 10 máy bay tàng hình F-35A Lightning, chỉ một tháng sau khi những chiến đấu cơ này được thông báo “đã sẵn sàng chiến đấu”.

Nhật phát hiện máy bay quân sự TQ ở eo Tsushima

Nhật phát hiện máy bay quân sự TQ ở eo Tsushima

Tám máy bay quân sự của Trung Quốc, bao gồm cả máy bay bém bom chiến lược, đã bay qua eo biển Tsushima ở phía nam Nhật Bản hôm 9/1.

Nhật lập cơ quan thúc đẩy an ninh hàng hải ở Biển Đông

Nhật lập cơ quan thúc đẩy an ninh hàng hải ở Biển Đông

Nhật Bản lên kế hoạch thiết lập một tổ chức nhằm giúp các nước Đông Nam Á cải thiện khả năng an toàn hàng hải tại Biển Đông.

TQ bất bình vì Nhật đổi tên cơ quan đại diện ở Đài Loan

TQ bất bình vì Nhật đổi tên cơ quan đại diện ở Đài Loan

Trung Quốc hôm nay bày tỏ sự bất bình đối với việc Nhật Bản đổi tên cơ quan đại diện tại Đài Loan, trong đó có ghi rõ cụm từ ‘Đài Loan’.

Thủ tướng Nhật thăm Trân Châu Cảng

Thủ tướng Nhật thăm Trân Châu Cảng

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vừa tới căn cứ hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng, nơi ông gửi lời "chia buồn chân thành và sâu sắc" tới các nạn nhân của vụ Nhật tấn công căn cứ này cách đây 75 năm.