Reuters đưa tin, quyết định trên được Mỹ đưa ra ngày 7/6. Đại diện Thương mại Mỹ trước đó cũng đã công bố kế hoạch này.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Trong thông báo mới nhất, Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, Washington gia hạn 2 tuần, hoãn áp thuế 25% đối với một số mặt hàng nhất định vào Mỹ từ thời hạn chót 1/6 đến ngày 15/6. Theo vị này, những công ty Trung Quốc bị ảnh hưởng có các sản phẩm xuất sang Mỹ trước ngày 10/5 - lẽ ra chịu tăng thuế từ ngày 1/6 - giờ có thêm thời gian đến giữa tháng để đưa hàng hóa đến Mỹ với mức thuế cũ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nâng thuế từ mức 10% lên 25% với một loạt mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc để gây áp lực đòi Bắc Kinh đạt một thỏa thuận thương mại lớn hơn nhưng hai bên đến nay vẫn chưa đàm phán thành công.

Sau một năm hai bên "ăn miếng trả miếng", cuộc thương chiến giữa hai cường quốc thế giới chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Sau 10 vòng gặp gỡ, đàm phán song phương đến phút chót đã quay lại điểm xuất phát, với Washington cáo buộc Bắc Kinh hủy bỏ những cam kết đã đạt được, liên quan việc  Trung Quốc muốn điều chỉnh một số điểm trong dự thảo thỏa thuận.

Thanh Hảo