Sau cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sỹ) hôm 16/1 giữa các quan chức Nga và Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế Andrea Thompson cho biết, Mỹ sẽ bắt đầu rút khỏi INF từ 2/2, với lý do Mỹ không thấy sự tuân thủ hiệp định từ phía Nga. 

{keywords}
Tổng thống Nga và Mỹ trong cuộc họp G20 hồi tháng 11/2018 ở Argentina. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, phái đoàn Nga tại Geneva cáo buộc Mỹ làm trầm trọng tình hình. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói với các phóng viên rằng Nga tuân thủ nghiêm ngặt INF.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, nước ông sẵn sàng đàm phán để cứu vãn INF, dù hiện vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng cần giải quyết. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng, phía Washington sẽ có cách tiếp cận trách nhiệm đối với các hiệp ước kiểm soát vũ khí.

Trước đó, phía Washington đe dọa sẽ rút khỏi hiệp ước tên lửa đạn đạo đã ký năm 1987, với lý do một loại tên lửa mới do Nga chế tạo đã vi phạm hiệp ước. Nga cho biết, tầm bắn của tên lửa hoàn toàn nằm ngoài các quy định của INF, không giống như cáo buộc từ Washington.

Tuấn Trần