Sau nhiều tháng phỏng đoán, Chủ tịch Ủy ban an ninh nội địa Hạ viện Mỹ đã xác nhận, việc Triều Tiên bị ngắt mạng internet hồi tháng 12 là do Mỹ trả đũa nước này vụ tấn công Sony Pictures.


{keywords}

Phát biểu tại một sự kiện ở Washington hôm 17/3, nghị sĩ Michael McCaul không nêu đích xác người chịu trách nhiệm về vụ ngắt mạng của Triều Tiên. Tuy nhiên, ông là quan chức Mỹ đầu tiên xác nhận, thực chất đó là hành động trả đũa vụ Sony Pictures bị tin tặc tấn công.

"Có một số phản ứng đáp trả về mạng đối với Triều Tiên" McCaul thừa nhận khi phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) - một tổ chức cố vấn ở Washington.

Nhà Trắng từ chối bình luận về tuyên bố của ông McCaul.

Bắt đầu từ ngày 20/12, người dùng internet tại Triều Tiên bắt đầu bị ngắt mạng. Tiếp đó, trong khoảng 21 và 22/12, mạng lưới net của Triều Tiên bị đứt khoảng 10h. Việc internet bị ngắt diễn ra vài ngày sau khi chính quyền Mỹ công khai buộc tội Bình Nhưỡng tấn công mạng của Sony Pictures, khiến hàng nghìn máy tính bị hủy hoại và nhiều dữ liệu cá nhân, mật bị rò rỉ.

  • Hoài Linh