Dự kiến, tối hậu thư về việc đóng cửa đại sứ quán Mỹ ở Baghdad sẽ được Ngoại trưởng Mike Pompeo truyền đạt tới Tổng thống Iraq Barham Salih và Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi.

Trong trường hợp chính quyền Trump quyết định đóng cửa đại sứ quán, thì cơ quan ngoại giao này sẽ có khoảng thời gian 90 ngày để ngừng hoạt động. Và dù đại sứ quán ở Baghdad bị đóng cửa, Mỹ vẫn còn lãnh sự quán tại thành phố Erbil.

{keywords}
Binh sĩ Iraq có mặt trước cửa đại sứ quán Mỹ ở Baghdad sau một vụ tấn công. Ảnh: AP

“Chúng tôi hy vọng chính quyền Mỹ sẽ xem xét lại việc này. Có những nhóm ‘ngoài vòng pháp luật’ đang cố gắng làm lung lay mối quan hệ Mỹ-Iraq”, Sputnik dẫn lời phát ngôn viên của Thủ tướng Iraq, ông Ahmed Mulla Talal nói.

Đại sứ quán Mỹ nằm bên trong Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad thường xuyên trở thành mục tiêu cho các vụ tấn công bằng tên lửa. Dù không có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm cho các cuộc tấn công trên, chính quyền Mỹ đều tố cáo về “sự hiện diện của các phiến quân vô pháp luật do Iran hậu thuẫn”, và Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu phía Iraq cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ để bảo vệ các cơ sở ngoại giao của Washington ở nước này.

Sputnik nhận định, các cuộc tấn công nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad đã gia tăng, sau khi chính quyền Washington ám sát chỉ huy đặc nhiệm Quds Qassem Soleimani trên lãnh thổ Iraq hồi tháng 1/2020. Sau đó, Quốc hội Iraq đã tiến hành bỏ phiếu nhằm trục xuất binh sĩ nước ngoài, bao gồm cả lính Mỹ ra khỏi lãnh thổ nước này.

Tuấn Trần

Bị tố lãnh sự quán tại New York là ‘ổ gián điệp’, Trung Quốc phản ứng

Bị tố lãnh sự quán tại New York là ‘ổ gián điệp’, Trung Quốc phản ứng

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 23/9 đã nêu cáo buộc gián điệp đối với lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố New York.

Video lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô hạ quốc kỳ

Video lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô hạ quốc kỳ

Dự kiến, toàn bộ nhân sự làm việc trong tòa lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc sẽ được sơ tán trước 10h sáng ngày 27/7 (giờ địa phương).