Mỹ đã yêu cầu 15 nhà ngoại giao của Cuba tại đại sứ quán nước này ở Washington DC phải về nước trong vòng 7 ngày, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 3/10.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ trên, việc Washington quyết định trục xuất 2/3 số nhà ngoại giao Cuba đã được thông báo cho Đại sứ Cuba ở Mỹ là José Ramón Cabañas, lúc sáng 3/10 (theo giờ địa phương).

{keywords}

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết trong một thông báo rằng, việc trục xuất các nhà ngoại giao Cuba là nhằm "đảm bảo sự công bằng" giữa Washington và Havana.

AP dẫn lời ông Tillerson nói, động thái trên được thực thi là "do Cuba không có những biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhà ngoại giao Mỹ".

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ rút một nửa số nhân viên của đại sứ quán Mỹ tại Cuba về nước, viện dẫn "những cuộc tấn công vào sức khoẻ" bí ẩn, ảnh hưởng đến ít nhất 22 người Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, Mỹ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Cuba và tiếp tục hợp tác với nước này trong khi điều tra về vụ việc.

Hoài Linh

Mỹ tính đóng sứ quán tại Cuba vì nghi án tấn công âm thanh

Mỹ tính đóng sứ quán tại Cuba vì nghi án tấn công âm thanh

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc đóng cửa sứ quán nước này tại thủ đô Havana của Cuba sau một loạt vụ việc khiến sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ bị tổn hại.

Mỹ bất ngờ trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba

Mỹ bất ngờ trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba

Washington vừa trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba sau khi nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Havana mắc các triệu chứng thể chất kỳ lạ.

Obama sẽ chấm dứt chính sách 'chân ướt, chân ráo' đối với dân Cuba

Obama sẽ chấm dứt chính sách 'chân ướt, chân ráo' đối với dân Cuba

Tổng thống Obama sẽ chấm dứt chính sách "chân ướt, chân ráo", vốn cho phép những người dân Cuba tới Mỹ mà không có thị thực trở thành công dân vĩnh viễn của Mỹ.

Obama đề cử đại sứ đầu tiên ở Cuba sau 55 năm

Obama đề cử đại sứ đầu tiên ở Cuba sau 55 năm

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ định ông Jeffrey DeLaurentis làm đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Cuba sau hơn nửa thế kỷ.