Theo Thời báo Phố Wall, quyết định trên của Mỹ là nhằm cắt nguồn thu ngoại tệ từ dầu mỏ cho Chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

{keywords}
 

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Venezuela có thể mất 11 tỷ USD từ xuất khẩu dầu mỏ trong năm tới do biện pháp cấm vận.

Theo ông Mnuchin, dù Mỹ mua một lượng lớn dầu của Venezuela, nhưng lệnh trừng phạt sẽ tác động rất ít tới các nhà máy tinh chế dầu ở Mỹ. Các công ty Mỹ vẫn có thể tiếp tục mua dầu của Venezuela nhưng các khoản thanh toán sẽ bị giữ trong tài khoản mà chính quyền Venezuela không thể tiếp cận.

Cũng liên quan tới tình hình Venezuela, một hãng tin Pháp đưa tin, Ngân hàng Trung ương Venezuela ngày 28/1 đã phá giá đồng Bolivar để nó trùng khớp với giá trị thực của đồng tiền này ở chợ đen nước này.

Hoài Linh