“Ngoại trưởng Blinken và ông Tedros đã thảo luận về các cơ hội hợp tác nhằm tiếp tục cải cách và củng cố tổ chức WHO, cũng như xây dựng khả năng ứng phó đối với đại dịch toàn cầu."

"Ông Blinken khẳng định sự ủng hộ của Mỹ về các kế hoạch nghiên cứu bổ sung về nguồn gốc Covid-19 của WHO, bao gồm một cuộc điều tra tại Trung Quốc, nhằm hiểu rõ hơn về đại dịch hiện nay, cũng như ngăn chặn những đại dịch có thể xảy ra trong tương lai”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

{keywords}
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 8/7. Ảnh: Antony Blinken/ Twitter

“Ông Blinken nhấn mạnh sự cần thiết của giai đoạn điều tra tiếp theo cần kịp thời, dựa trên bằng chứng, sự minh bạch, có sự dẫn dắt của chuyên gia và không bị can thiệp. Đồng thời, ông Blinken cho rằng cộng đồng quốc tế cần xích lại gần nhau trong vấn đề đáng lo ngại này”, thông cáo cho biết thêm.

Theo hãng tin Reuters, nguồn gốc của Covid-19 cho đến nay vẫn đang là một vấn đề gây tranh cãi giữa các quốc gia.

Hồi cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh mở lại cuộc điều tra nguồn gốc của dịch Covid-19, sau khi cộng đồng tình báo Mỹ đã đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau, trong đó khả năng về một vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

                                              >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Tuấn Trần

Phát hiện mới chống biến thể Delta, Thái Lan giảm tải hệ thống y tế

Phát hiện mới chống biến thể Delta, Thái Lan giảm tải hệ thống y tế

Dữ liệu được công ty Pfizer đăng tải hôm 28/7 cho thấy, mức kháng thể chống biến chủng Delta của Covid-19 ở người được tiêm liều vắc xin thứ ba tăng 5-11 lần.

Người Ấn Độ góp tiền trả viện phí giúp bệnh nhân Covid-19

Người Ấn Độ góp tiền trả viện phí giúp bệnh nhân Covid-19

Để thanh toán viện phí đắt đỏ sau một thời gian điều trị Covid-19, nhiều người Ấn Độ đã huy động tiền quyên góp từ cộng đồng. 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Hãy đóng góp cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ theo một trong các phương thức:
  • (i) Đóng góp trực tiếp qua website: http://quyvacxincovid19.gov.vn
  • (ii) Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng của Quỹ. Xem chi tiết thông tin trên website: http://quyvacxincovid19.gov.vn
  • (iii) Soạn tin nhắn theo cú pháp: COVID NK gửi 1408, trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2000, K là thể hiện đơn vị (nghìn đồng).