Thông tin trên được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ hôm 25/2, hãng thông tấn Interfax đưa tin.

{keywords}
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Sputnik)

Theo ông Lavrov, không có giải pháp nhanh chóng đối với vấn đề bán đảo Triều Tiên, đồng thời nói thêm rằng Liên Hợp Quốc có thể dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt Triều Tiên, vốn cản trở các mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ gặp nhau tại Hà Nội từ hôm 27-28/2, tám tháng sau cuộc gặp lịch sử đầu tiên tại Singapore.

Chính phủ Hàn Quốc nhận định, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều có thể nhất trí tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh lần hai.

Sầm Hoa