Các nhà chức trách Nam Phi đã bắt giữ hai người Việt Nam sở hữu 41 kg sừng tê giác tại một sân bay quốc tế khi hai người trên đường bay về Hà Nội.

Reuters cho biết đây là số lượng sừng tê giác lớn nhất từ tước tới nay mà quốc gia này bắt giữ được.

Hai người Việt Nam đã đặt chuyến bay về Hà Nội từ thủ đô của Mozambique và bị bắt trong khi đang chờ nối chuyến bay ở Johannesburg.

{keywords}

Số sừng tê giác này được cho là có nguồn gốc từ các công viên ở Nam Phi.

AP cho biết là hai nghi phạm đã bị bắt vào đêm thứ Sáu. Trong túi của hai người đàn ông có chứa 41kg sừng tê giác.

Cảnh sát cho biết số sừng này có thể được chuyển tới các chợ đen ở châu Á để tiêu thụ.

Các nghi phạm này sẽ phải ra tòa vào ngày thứ Hai tới, và các nhà chức trách cho biết họ sẽ điều tra bất kỳ mối liên hệ nào giữa phía Nam Phi tới tổ chức mà họ nghi ngờ là đường dây buôn bán sừng tê giác quốc tế.

Số lượng tê giác, đặc biệt là ở miền nam châu Phi đã sụt giảm nghiêm trọng do nạn giết tê giác lấy sừng, đặc biệt là cung cấp cho các thị trường châu Á.

Từ năm ngoái tới nay, đã có 933 con tê giác bị giết trong tổng số 1004 con. Hiện tại, Nam Phi vẫn còn khoảng 20.000 con tê giác.

Lê Thu