Bé gái được đưa vào bệnh viện trên đảo Madura, ngoài khơi Java vào hôm 19/3, trong tình trạng sốt cao và khó thở. Kết quả chẩn đoán cho thấy bé bị sốt xuất huyết. Nạn nhân đã tử vong vào ngày hôm sau.

{keywords}
Một nhân viên y tế tại bệnh viện ở Dumai, tỉnh Riau, Indonesia. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm được xác nhận trong tuần này cho thấy cô bé cũng bị nhiễm cả virus corona chủng mới gây dịch Covid-19, “cơn bão” đang lan rộng ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Hệ miễn dịch của cô bé khá là kém”, Joni Wahyuhadi, quan chức thuộc lực lượng chống virus ở Đông Java, nói. “Cô bé đã phải chiến đấu với hai loại bệnh cùng lúc, nên nhanh chóng chuyển biến xấu”.

Indonesia hôm nay cho biết, tổng số ca tử vong do Covid-19 ở nước này đã lên đến 157, trong đó bao gồm 11 y bác sĩ. Tuần trước, con số tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này mới là 58 trường hợp.

Số ca nhiễm cũng tăng gấp đôi so với tuần trước lên 1.677 ca. Tuy nhiên, tỷ lệ xét nghiệm còn thấp, nên các chuyên gia tin là con số thực tế số người bị nhiễm cao hơn nhiều tại quốc gia 260 triệu dân này.

Dương Lâm