Một quan chức quân đội Nga ngày 15/7 cho biết, nước này sẽ triển khai hệ thống phòng không S-400 tới bán đảo Crưm trong tháng 8 tới.

Theo Sputnik dẫn lời Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa đất đối không 18 Yevgeny Oleinikov, trong tháng 8, các tổ hợp S-400 sẽ được triển khai tại Feodosia. Các hệ thống này sẽ thay thế tổ hợp S-300 đang được triển khai ở đây.

{keywords}

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa S-300.

S-400 là hệ thống phòng không di động được thiết kế nhằm đánh chặn nhiều dạng mục tiêu trên không, bao gồm các loại máy bay, trực thăng, thiết bị bay không người lái, tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa đạn đạo...

Cho tới nay, siêu tổ hợp tên lửa phòng không di động S-400 của Nga vẫn được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không mạnh mẽ nhất thế giới, có khả năng theo dõi được 300 mục tiêu và có thể cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó.

Cũng trong ngày 15/7, hơn 20 máy bay và máy bay lên thẳng thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã tham gia tập trận tại bán đảo Crưm.

Dương Lâm