Theo hãng tin RT, trung tâm trên - được biết đến là Viện Vector - "đã bắt đầu các nghiên cứu miễn dịch ở động vật trong các phòng thí nghiệm nhạy cảm... về tất cả các nguyên mẫu vaccine đã phát triển".

Viện Nghiên cứu Dịch Cúm thuộc Bộ Y tế Nga cho biết, một vaccine nguyên mẫu có thể cần 4-6 tháng để bào chế, với khung thời gian 3 năm cho ra sản phẩm cuối cùng, nhưng các nhà nghiên cứu tại Viện này cho rằng thời gian có thể rút ngắn hơn.

{keywords}
Một nhà khoa học Nga cầm một nguyên mẫu vaccine ngừa cúm tại một cuộc họp báo ở Moscow. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có thể mất 12-18 tháng để đưa ra một loại vaccine, với các thử nghiệm sớm bắt đầu trong 4 tháng.

Tính đến sáng nay (20/3), Nga đã ghi nhận 199 người mắc Covid-19, với mức tăng 35% so với ngày trước đó. Trường hợp tử vong đầu tiên của nước này có liên quan đến virus được công bố ngày 19/3 nhưng khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy cụ bà 79 tuổi này có nhiều bệnh nền qua đời do máu vón cục.

Thanh Hảo