Số liệu trên được Trung tâm ứng phó Covid-19 của Nga công bố. Kỷ lục trước đó xảy ra cách đây 4 ngày (24/9),  828 bệnh nhân Covid-19 qua đời.

Trao đổi với báo chí, phát ngôn viên  Dmitry Peskov của Kremlin cho biết một số vùng của Nga cũng chứng kiến số ca nhiễm tăng mạnh.

{keywords}
Số ca nhiễm Covid-19 gia tăng ở một số khu vực của Nga. Ảnh: TASS

Cũng theo số liệu chính thức, trong ngày 28/9, Nga ghi nhận 21.559 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 ở nước này lên hơn 7,46 triệu. Với thêm 852 ca tử vong, Nga có tổng cộng 205.531 nạn nhân Covid-19 xấu số.

Các nhà chức trách Nga cho biết, đến nay mới khoảng 47 triệu người dân của nước này tiêm 1 mũi vắc xin ngừa Covid-19.

"Chúng tôi có 110-115 triệu người trưởng thành. Trong số đó, khoảng 47 triệu người đã tiêm một mũi. Con số này chưa bằng một nửa [dân số trưởng thành của Nga]… Vì vậy, chúng tôi không có cơ sở để tuyên bố hôm nay rằng [sự lây nhiễm] sẽ dừng lại", hãng tin TASS dẫn lời bà Anna Popova, Giám đốc Cơ quan giám sát y tế công cộng Nga (Rospotrebnadzor).

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Thanh Hảo  

Những con số báo hiệu đại dịch Covid-19 chấm dứt

Những con số báo hiệu đại dịch Covid-19 chấm dứt

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra hai viễn cảnh cho thấy đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc như thế nào. Đó là sự kết thúc về mặt y tế và xã hội.