Theo Đông Phương ngày 1/12, sau khi một chiến đấu cơ Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỹ bắn hạ, một phi công sau khi nhảy dù bị lực lượng phiến loạn người Turkmen sát hại; để tránh tái diễn vụ việc tương tự, không quân Nga đã quyết định trang bị súng ngắn và súng trường AK-47 cho các phi công khi làm nhiệm vụ ở Syria để họ có đủ phương tiện cần thiết để đối phó với sự tiến công từ mặt đất trong trường hợp phải nhảy dù.

{keywords}

Su-34 sẽ được lắp thêm loại tên lửa không – không. Ảnh Phương Đông

 Người phát ngôn Không quân Nga hôm 30/11 còn cho biết, các máy bay chiến đấu Su-34 làm nhiệm vụ tiến công mặt đất tại Syria cũng sẽ được lắp thêm loại tên lửa không – không để phòng ngự.

 Su-34 là phiên bản chuyên dụng ném bom được phát triển từ loại tiêm kích đa năng Su-27 vào năm 1994 để thay thế cho loại Su-24 đã trở nên lỗi thời.

 Ngô Tuyết