Reuters đưa tin, Moscow tuyên bố hai nhà ngoại giao bị trục xuất là "nhân vật không được hoan nghênh" và họ phải rời đi trong vòng 72 giờ.

{keywords}
Đại sứ quán Bulgaria ở Moscow. 

Động thái trên tiếp nối quyết định trước đó của Moscow trục xuất các nhà ngoại giao của Mỹ, Cộng hòa Séc và Ba Lan trong 5 ngày qua, cho thấy quan hệ giữa Moscow và các nước này đang xấu đi rõ rệt.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga không phải là phía khiến căng thẳng gia tăng, đồng thời kêu gọi các nước nên kiềm chế "chứng loạn tinh thần chống Nga hàng loạt".

Hồi tháng 3, Bulgaria đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau khi công tố viên cáo buộc 6 người, trong đó có các sĩ quan tình báo quân sự, làm gián điệp cho Moscow. Phía đại sứ quán Nga tại thủ đô Sofia cáo buộc Bulgaria hành động vô căn cứ và cảnh báo Nga sẽ đáp trả một cách phù hợp.  

Thanh Hảo

Nga 'ăn miếng, trả miếng' CH Séc

Nga 'ăn miếng, trả miếng' CH Séc

Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Moscow đã ra lệnh trục xuất 20 nhà ngoại giao của CH Czech và buộc họ phải rời khỏi nước này trước cuối ngày 19/4.

Cộng hoà Czech trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga

Cộng hoà Czech trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga

Cộng hoà Czech tuyên bố sẽ trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga bị coi là gián điệp trong vụ việc liên quan tới nổ kho vũ khí hồi 2014.