Cuộc tập trận song phương lớn nhất giữa Hải quân Trung Quốc và Nga mang tên Liên Hợp trên biển 2015 II bắt đầu diễn ra từ hôm nay (20/8).

TIN BÀI KHÁC:


Trước đó, hãng thông tấn RT của Nga đưa tin, một liên đội tàu chiến của Trung Quốc đã rời cảng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông hôm 15/8 và tới Vladivostok của Nga để tham gia diễn tập hải quân song phương tổ chức tại Vịnh Peter Đại đế trên biển Nhật Bản, từ 20-28/8.

Xua tan những nghi ngờ từ truyền thông phương Tây, trang mạng Sina dẫn lời các nhà phân tích cho biết cuộc diễn tập chỉ mang ý nghĩa phòng vệ và sự hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc không nhằm thách thức hiện trạng khu vực.

Mục đích chính của cuộc tập trận là "tăng cường hơn nữa khả năng hợp tác trong việc cùng đương đầu trước những mối đe dọa về an ninh hàng hải", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujin nói vào hồi tháng 7.

Lực lượng Trung Quốc tới Vladivostok gồm 7 tàu chiến, 5 chiến đấu cơ, 21 xe lưỡng cư và 200 lính thủy đánh bộ. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga gồm tới 20 tàu chiến và các tàu hỗ trợ, 2 tàu ngầm, 10 chiến đấu cơ, 9 xe lưỡng cư và 200 lính thủy đánh bộ.

Các thủy thủ, lính thủy đánh bộ và phi công của hải quân hai nước sẽ cùng tập luyện trong cuộc diễn tập đổ bộ tấn công, mô phỏng chiến đấu chống tàu ngầm, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu tàu bị cướp biển tấn công...

Bao quanh biển Nhật Bản là 4 nước Nhật, Triều Tiên, Hàn Quốc và Nga. Trước đó, hải quân Trung Quốc chưa bao giờ diễn tập ở khu vực này.

Sầm Hoa