Nghi phạm là cựu nhân viên của trung tâm thương mại và đã yêu cầu được phát biểu trước các cựu đồng nghiệp cũng như truyền thông. Bộ phận quản lý đội ngũ an ninh đã xin lỗi và đồng ý từ chức, đúng theo yêu cầu của nghi phạm.

Trước đó, một người trong số các con tin là một nhân viên an ninh đã bị bắn và được đưa đến bệnh viện. Những người còn lại đã được thả tự do và không bị thương.

Động cơ gây án được cho là do nghi phạm tức giận sau khi bị sa thải khỏi đội ngũ an ninh ở trung tâm thương mại. Sự việc bắt đầu vào khoảng 10h sáng giờ địa phương và kết thúc vào khoảng 8h30 tối. Như vậy, các con tin này đã bị giữ gần nửa ngày trời, trước khi nhà chức trách thuyết phục được nghi phạm thả tự do cho họ.

Anh Thư