Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được chính phủ Trung Quốc xây dựng nhằm đối phó với dịch virus viêm phổi corona đang hoành hành tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Bệnh viện này được xây dựng dựa trên mô hình bệnh viện Tiểu Sương Sơn tại ngoại ô thủ đô Bắc Kinh, khi đại dịch Viêm đường hô hấp cấp (SARS) xảy ra hồi năm 2003.

Một số chuyên gia y tế trước đây lo ngại rằng, nơi đây và bệnh viện Lôi Thần Sơn được xây dựng gấp rút trong thời gian ngắn nên sẽ khó có thể đảm bảo các tiêu chuẩn về trang bị y tế cũng như phòng chống bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, thông cáo của quân đội Trung Quốc sau đó cho biết, hai bệnh viện trên được thiết kế và xây dựng hết sức kiên cố, và khi hoàn thiện sẽ được phía quân đội tiếp nhận và quản lý.

{keywords}
Bệnh viện Hỏa Thần Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: THX
{keywords}
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra thiết bị trong phòng hội chẩn. Ảnh: Baijiahao
{keywords}
Công nhân kiểm tra đường dây điện trong một góc bệnh viện. Ảnh: Baijiahao
{keywords}
Một giường bệnh trong bệnh viện. Ảnh: Baijiahao
{keywords}
Lực lượng quân y làm việc trong bệnh viện. Ảnh: Science.china
{keywords}
Các công nhân đang hoàn thiện hệ thống thông gió trong bệnh viện. Ảnh: Science.china
{keywords}
Lực lượng quân y đang tiến hành khử trùng phòng bệnh. Ảnh: THX
{keywords}
Các y bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân corona sáng 4/2. Ảnh: THX
{keywords}
Các y bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân corona sáng 4/2. Ảnh: THX
{keywords}
Các bệnh nhân corona được đưa vào khu điều trị sáng 4/2. Ảnh: THX

Tuấn Trần