Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho sáng nay (15/3) có mặt tại sân bay ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ông Ri được nhìn thấy tại sân bay quốc tế Bắc Kinh vào sáng nay. Vị quan chức này được cho là đang trên đường tới Thụy Điển, nơi ông sẽ tham dự một hội nghị với người đồng cấp nước này Margot Wallstrom.

{keywords}
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (Ảnh: Reuters)

Ông Choi Kang-il, nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên phụ trách các vấn đề Mỹ, cũng được cho là đã tới sân bay Bắc Kinh. Các quan chức Triều Tiên sẽ tới Thụy Điển vào cuối ngày.

Chuyến đi này của họ làm dấy lên khả năng Triều Tiên có thể tìm kiếm liên lạc với Mỹ để thảo luận chi tiết về một cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa lãnh đạo hai nước, Yonhap nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận lời đề nghị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đồng thời nói thêm rằng ông muốn cuộc gặp sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Triều Tiên vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức gì về cuộc gặp này.

Thụy Điển thường được coi là một kênh liên lạc không chính thức giữa Mỹ và Triều Tiên. Đầu tháng trước, ông Han Song-ryol, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, cũng đã tới Thụy Điển. Triều Tiên không giải thích về mục đích của chuyến đi này.

Trong khi đó, một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho rằng, chuyến thăm của ông Ri tới Thụy Điển, nếu được xác nhận, có thể nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia châu Âu hơn là liên hệ với Mỹ vì cuộc gặp thượng đỉnh được đề xuất.

Sầm Hoa

Vì sao nhiều Tổng thống Mỹ ngại gặp lãnh đạo Triều Tiên?

Vì sao nhiều Tổng thống Mỹ ngại gặp lãnh đạo Triều Tiên?

Trước Tổng thống Donald Trump, nhiều người khác cũng từng nhận được lời mời gặp của Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Trump trở thành nhân vật đặc biệt ở chỗ ông là người đầu tiên chấp nhận đề nghị.

Thế giới 24h: Triều Tiên vẫn im lặng trước cuộc gặp lịch sử

Thế giới 24h: Triều Tiên vẫn im lặng trước cuộc gặp lịch sử

Triều Tiên vẫn chưa có bất cứ phản ứng chính thức nào liên quan tới các cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với Hàn Quốc và Mỹ.

Mỹ 'tố' Triều Tiên dùng chất độc thần kinh ám sát 'Kim Jong Nam'

Mỹ 'tố' Triều Tiên dùng chất độc thần kinh ám sát 'Kim Jong Nam'

Mỹ kết luận chính phủ Triều Tiên đã ra lệnh tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào Kim Chol, người được cho là Kim Jong Nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Malaysia.

Thế giới 24h: Lộ diện đặc phái viên Hàn Quốc tới Triều Tiên

Thế giới 24h: Lộ diện đặc phái viên Hàn Quốc tới Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ định hai quan chức từ cơ quan tình báo và an ninh của nước này làm đặc phái viên đến Triều Tiên.

Triều Tiên bị 'tố' tái khởi động lò hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên bị 'tố' tái khởi động lò hạt nhân Yongbyon

Những hình ảnh vệ tinh mới chụp được cho thấy Triều Tiên có khả năng vừa nối lại hoạt động sản xuất plutoniump để chế tạo vũ khí.