{keywords}
 

Cuộc biểu tình náo loạn diễn ra đúng ngày kỷ niệm Hong Kong được trả về Trung Quốc năm 1997.

Theo Reuters, một nhóm nhỏ hầu hết là sinh viên đội mũ cứng và mặt nạ trước đó đã dùng xe đẩy kim loại, sào để xô đổ các cửa kính được gia cố của toà nhà.

{keywords}
 

Hội đồng lập pháp của Hong Kong đã ban bố cảnh báo đỏ và yêu cầu người biểu tình rời toà nhà ngay lập tức. Cơ quan này không nói điều gì sẽ xảy ra nếu người biểu tình không tuân thủ, song hiện cảnh sát chưa can thiệp.

Ban thư ký Hội đồng lập pháp Hong Kong đã ra thông báo ngừng hoạt động vào ngày mai (2/7).

{keywords}
 

Cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay khi cuộc đối đầu với người biểu tình diễn ra dưới cái nóng của buổi tối. Một số người biểu tình đã tháo các thanh sắt, vốn được dùng để gia cố một số khu vực của toà nhà.

 

Hoài Linh