Những người biểu tình chống Nga và thân Nga ở Ukraina đã đụng độ tại Donetsk, nơi hậu thuẫn cho Tổng thống Ukraina bị lật đổ Victor Yanukovich, vào ngày hôm qua 5/3/2014.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Những nhà hoạt động thân Nga đã chiếm lại các trụ sở hành chính ở thành phố miền đông Ukraina này và phất cờ Nga trên nóc tòa nhà, chỉ vài giờ sau khi các nhà chức trách Ukraina chiếm tòa nhà.

Tuy nhiên, khoảng 5.000 người chống Nga đã hô vang ‘Donetsk là của Ukraina’ tại quảng trường trung tâm thành phố.

Những người biểu tình ủng hộ Nga đã chiếm giữ tòa nhà từ hôm thứ Hai đầu tuần, nhưng cảnh sát Ukraina đã buộc họ rời đi với lý do có khả năng tòa nhà bị cài bom.

Các nhà chức trách đã treo cờ Nga khi nhóm biểu tình rời đi.

Nhưng chỉ vài giờ sau đó, khoảng 200 người biểu tình đã trở lại tòa nhà, vượt qua hàng rào cảnh sát để giành quyền kiểm soát.

{keywords} 

Những người biểu tình mang biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu trong cuộc tuần hành phản chiến tại thị trấn Bakhchisaray, Crưm hôm 5/3/2014. 

{keywords} 

Lá cờ Nga bay trên nóc một tòa nhà ở gần cảng Kavkaz. 

{keywords} 

Những người biểu tình dựng cờ Nga bên ngoài tòa nhà chính quyền khu vực ở Donetsk, hôm 3/3/2014.  

{keywords} 

Lãnh đạo người biểu tình là Pavel Gubarev (đứng thứ hai, hàng đầu) và những người biểu tình thân Nga tham gia tuần hành. 

{keywords} 

Các nhà chức trách Ukraina và người biểu tình thân Nga đụng độ tại Donetsk.  

{keywords} 

Người biểu tình ủng hộ Nga tràn vào tòa nhà chính quyền ở Donetsk.

Lê Thu (tổng hợp/clip: ITV)