Hãng tin RT dẫn kết quả thăm dò của công ty nghiên cứu Forsa cho thấy, có tới 55% người Đức được hỏi tin rằng nước Mỹ đang là mối đe dọa lớn với Đức. Con số dành cho Nga, nước đứng đầu danh sách, là 56%.

{keywords}
Người Đức sợ 'nhất Nga nhì Mỹ'

Kết quả thăm dò gây ngạc nhiên vì người Đức tỏ ra lo lắng ít hơn nhiều về Triều Tiên, nước được truyền thông toàn cầu liên tục nhắc tới liên quan đến vũ khí hạt nhân. Cụ thể, chỉ 27% người được hỏi cho biết họ "sợ" Triều Tiên.

Đứng tiếp theo trong danh sách là Thổ Nhĩ Kỳ (24%) và Ảrập Xêút (23%). Chỉ 16% người Đức tin Trung Quốc là một mối đe dọa.

Mỹ vốn là một đồng minh lâu năm của Đức trong khối quân sự NATO và cũng là đối tác thương mại chính. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò mới đây cho thấy người Đức nói chung ngày càng ít ủng hộ Mỹ.

Hồi tháng 5 năm ngoái, một cuộc thăm dò của đài phát thanh ZDF cho kết quả 82% công dân Đức coi Mỹ là một đối tác không đáng tin, và chỉ 14% nghĩ ngược lại trong khi 4% tỏ ra không chắc chắn.

Thanh Hảo