Một tờ báo Tây Ban Nha đã nhầm lẫn khi đưa ảnh một thanh niên Ấn Độ lên trang nhất, coi anh này là phần tử IS đã tham gia khủng bố Paris.

Một số tờ báo Italy và Ấn Độ sau đó cũng đã đăng lại bản tin này của tờ báo Tây Ban Nha, còn kèm theo lời chú thích thêm là “thành viên IS chụp ảnh tự sướng”.

{keywords}
Ảnh gốc của anh Jubbal (bên phải) và ảnh bị sửa (bên trái)

Nạn nhân bị chơi khăm trong vụ này là anh Veerender Jubbal. Đầu tháng 8 năm nay, anh đưa lên Twitter một bức ảnh cá nhân. Một người nào đó mới đây đã sửa lại bức ảnh này, thêm vào cuốn kinh Koran và đai thuốc nổ trước ngực.

Sau khi biết được vụ việc, Jubbal vội đăng lại hình gốc và tuyên bố không hề liên quan gì đến chủ nghĩa khủng bố.

“Người ta đã chỉnh sửa bức ảnh tự chụp của tôi, khiến tôi bị coi là phần tử khủng bố đã tấn công Paris. Xưa nay tôi chưa hề tới Paris, tôi đội khăn của tín đồ đạo Shick. Tôi hiện đang sống ở Canada”, Jubbal phân bua trên mạng.

Nhiều người đã lên tiếng trách móc người chỉnh sửa ảnh của Jubbal, cho rằng đây không phải là chuyện vui vẻ gì vì nó có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người bị đùa. Thậm chí có người nói, đây cũng là một kiểu khủng bố trên mạng.

Ngô Tuyết