{keywords}
 

Wei Wei phạm tội giết người vào giữa năm 2003 cùng với hai đồng phạm khác cũng là người Trung Quốc, theo Reuters. Hai đồng phạm của Wei Wei đã trốn về Trung Quốc và bị bắt. Một người bị tử hình ở Trung Quốc vào năm 2005 và người còn lại lĩnh án chung thân.

Nhật là một trong hai nước thuộc nhóm các quốc gia phát triển G7 vẫn duy trì án tử hình. Án này vẫn được đa phần công chúng ủng hộ. Nhật hiện áp dụng hình thức treo cổ và các tử tù thường không được thông báo khi nào thi hành án. Mãi tới buổi sáng bản án được thi hành thì tử tù mới được biết.

Hiện, ở Nhật có 120 tử tù. Năm ngoái, 15 người đã thi hành án – đây là con số cao nhất trong vòng một thập niên. Trong số các tử tù bị tử hình có 13 người thuộc giáo phái Aum Shinrikyo, bị buộc tội tấn công ga tàu điện ngầm ở Tokyo bằng khí độc sarin.

Vụ tử hình hôm nay là vụ thứ 39 kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe trở lại nắm quyền vào năm 2012, Bộ Tư pháp Nhật cho hay.

Hoài Linh