Sau khi các công tác phòng chống dịch virus viêm phổi Covid-19 được triển khai vào hôm 12/2, chính quyền thành phố Vũ Hán hôm 13/2 đã cho phép một số phiên chợ được mở cửa trở lại.

Những phiên chợ này được mở tại không gian công cộng, và người dân tới mua thực phẩm cũng được các cơ quan chức năng yêu cầu không nên tụ tập quá đông đúc, nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo virus.

Dữ liệu từ Tân Hoa xã và SCMP tính tới rạng sáng ngày 14/2 cho biết, hiện virus viêm phổi Covid-19 đã gây ra 1.483 ca tử vong và hơn 64.630 người nhiễm bệnh tại Trung Quốc. Trong đó tại vùng ‘tâm dịch’ Hồ Bắc hiện có khoảng 52.000 người nhiễm bệnh, đồng thời gần 77.700 người tại tỉnh này đang được cách ly và theo dõi.

{keywords}
Cảnh buôn bán tấp nập tại chợ Nam Hồ tại quận Hồng Sơn, Vũ Hán. Ảnh: Chinadaily
{keywords}
Một người dân Vũ Hán đang chọn mua rau. Ảnh: Chinadaily
{keywords}
Một người giao hàng đang đi giao thực phẩm. Ảnh: Chinadaily
{keywords}
Một người dân đang hỏi giá thực phẩm. Ảnh: Chinadaily
{keywords}
Chợ Mingqu tại quận Giang Hán, Vũ Hán mở cửa trở lại. Ảnh: Chinanews
{keywords}
Nhiều người dân tới Chợ Thiên Mã tại Vũ Hán mua thực phẩm. Ảnh: Sohu
{keywords}
Cảnh mua bán tấp nập diễn ra như thời trước dịch bệnh bùng phát. Ảnh: Sohu

Tuấn Trần