Hãng tin AP cho biết, dù khu vực cấm chỉ chiếm 12% diện tích của Tomioka, nhưng đó lại là nhà của hơn 16.000 người dân thành phố này khi đó. Khu vực này vẫn bị phong tỏa, cho dù nhiều khu vực khác trong thành phố đã cho phép người dân quay trở lại sinh sống từ năm 2017. Chỉ những người được chính quyền cho phép, mới có thể đi lại trong khu vực cấm vào ban ngày.

Chúng ta hãy cùng chứng kiến những hình ảnh về hậu quả do thảm họa hạt nhân Fukushima gây ra 10 năm về trước cho thành phố Tomioka và nhiều nơi khác trên đất nước Nhật Bản.

{keywords}
Vùng Odaka thuộc thành phố Minamisoma, Nhật Bản thời điểm 8/4/2011. Ảnh: AP
{keywords}
Công viên ở thành phố Tomioka đã trở nên vắng lặng sau thảm họa. Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Bên ngoài khu vực cấm ở thành phố Tomioka, Nhật Bản. Ảnh: AP
{keywords}
Một cửa hàng ở thành phố Tomioka, Nhật Bản bị bỏ hoang sau thảm họa. Ảnh: AP
{keywords}
Một ngôi đền ở thành phố Futaba đổ sập sau thảm họa. Ảnh: AP
{keywords}
Sân chơi ở một trường tiểu học thuộc thành phố Futaba bị bỏ hoang. Ảnh: AP
{keywords}
Tòa nhà chứa lò phản ứng số 1 ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: AP

Tuấn Trần

Mười năm sau thảm kịch Fukushima, nỗi lo hạt nhân vẫn ám ảnh người Nhật

Mười năm sau thảm kịch Fukushima, nỗi lo hạt nhân vẫn ám ảnh người Nhật

Người dân Nhật Bản hiện vẫn lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, dù sự cố trên đã xảy ra 10 năm trước.

10 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, người dân chưa muốn về nhà

10 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, người dân chưa muốn về nhà

Bà Hisae Unuma là một trong khoảng 160.000 người đã phải sơ tán khỏi Fukushima, Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần và rò rỉ hạt nhân tại đây vào năm 2011.