Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần đầu bật mí về hai cô con gái và nói rất tự hào về các con khi họ đạt được những thành công đầu tiên trong sự nghiệp.

Ông Putin nổi tiếng là người kín kẽ về đời tư và chia sẻ rất ít thông tin về hai cô con gái của ông, Maria và Katerina.

{keywords}

Đám cưới của ông Vladimir Putin và bà Lyudmila Putina vào ngày 28/7/1983. (Ảnh: Kremlin.ru)

Tuy nhiên, tại buổi họp báo cuối năm thường niên vào hôm 17/12, ông đã xác nhận cả hai đều sống, học tập và làm việc tại Nga.

{keywords}

Năm 1985, bà sinh con gái đầu lòng là Maria. (Ảnh: Kremlin.ru)

"Các con tôi mới đi làm song đã đạt được một số thành công", Tổng thống Nga nói với vẻ hài lòng.

{keywords}

Một năm sau, bà sinh con gái thứ hai Yekaterina tại Đông Đức. (Ảnh: Kremlin.ru)

Ông cũng cho hay, các con ông không làm kinh doanh hay hoạt động chính trị.

{keywords}
Hai chị em Maria và Katerina. (Ảnh: Daily Mail)

"Các con tôi chưa bao giờ nổi tiếng. Chúng nói thành thạo 3 ngôn ngữ châu Âu. Các con tôi cũng có thể nói được một hoặc hai ngôn ngữ phương đông. Hai con của tôi không chỉ nói được những thứ tiếng đó mà chúng dùng các tiếng đó hàng ngày tại nơi làm việc", ông Putin nói.

{keywords}

Tổng thống Putin và vợ cũ của ông, bà Lyudmila bên hai cô con gái, Maria và Katerina. (Ảnh: Moscow Times)

Tuy nhiên,  vì các lý do an ninh nên Tổng thống Nga không tiết lộ chi tiết về các con mình.

{keywords}

Một trong những bức ảnh hiếm thấy về hai tiểu thư nhà Putin, đặc biệt là từ sau khi ông lên làm Tổng thống Nga vào năm 1999. (Ảnh: Daily Mail)

Sầm Hoa