Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển kho chứa hàng trong căn cứ quân sự Mỹ tại Sagamihara, Nhật Bản, nhưng không có thông tin về thương vong.

Reuters dẫn lời quan chức cứu hỏa địa phương cho hay, lực lượng này nhận được cuộc gọi sau nửa đêm qua báo cáo về vụ nổ tại căn cứ Mỹ - nơi chứa ‘chất nguy hiểm’.

Lúc này, ngọn lửa đã bị khống chế và không có nguy cơ lan rộng. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ.

Còn tại Washington, Tư lệnh Hải quân Mỹ Bill Urban cung cấp thông tin về vụ nổ xảy ra tại Kho quân nhu chung của quân đội Mỹ tại Sagami, cách Tokyo 40km về phía tây nam.

Người phát ngôn quân đội Mỹ cho biết thêm là tòa nhà trên không chứa bất kỳ chất nào gây nguy hiểm.

‘Tòa nhà bị phát nổ không phải là cơ sở chứa chất độc hại. Chúng tôi đang tìm hiểu xem tòa này chứa loại hàng gì. Nhưng nơi đây không trữ đạn dược hay vật liệu phóng xạ” – Trung tá Kevin Toner nói.

Ông Toner nói thêm là binh sĩ Mỹ không đồn trú tại kho quân nhu này, nhưng có khoảng 200 người làm việc tại đây vào ban ngày.

Một số hình ảnh về vụ nổ:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}


Lê Thu