Tổng cộng 12 người chết và 33 người bị thương sau vụ nổ nhà máy pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam thuộc miền trung Trung Quốc ngày 22/9.

TIN BÀI KHÁC:


Hãng tin Tân Hoa hôm nay dẫn nguồn từ các nhà chức trách địa phương cho hay, vụ nổ xảy ra lúc 3h chiều tại Nhà máy Pháo hoa Xuất khẩu Nanyang ở làng Baofeng, thành phố Liling. Lúc đó có 47 lao động đang làm việc.

{keywords}
Các vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa xảy ra thường xuyên ở TQ. (Ảnh: THX)

Vụ nổ khiến 12 công nhân tử vong, 33 người bị thương và 2 người khác hiện vẫn mất tích. Một số nạn nhân bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện tuyến trên ở Liling và 3 người bị thương nhẹ được đưa về nhà.

Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành.

Khu vực nhà máy đã được phong tỏa, với các khu vực xung quanh vương đầy gạch kính vỡ từ cửa sổ của nhiều nhà dân cạnh đó.

Thành phố Liling là "thành trì" sản xuất pháo hoa của Trung Quốc, loại sản phẩm đóng một vai trò chủ chốt trong các lễ hội truyền thống như Tết Nguyên đán.

Chính quyền thành phố khẳng định nhà máy có giấy phép hoạt động và nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra.

Thanh Hảo