Vụ nổ xe chở dầu trên đoạn đường cao tốc gần thủ đô Mexico City đã cướp mạng sống của 22 người và làm bị thương 34 người khác.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Các nạn nhân của vụ nổ được đưa ra khỏi hiện trường. (Ảnh: THX)

Tai nạn xảy ra tối qua 7/5. Trong số các nạn nhân có 2 trẻ nhỏ, theo Salvador Neme, quan chức phụ trách an toàn công dân ở Mexico.

"Lửa bùng lên, sau đó là một tiếng nổ và mặt đất rung chuyển", hãng tin CNN dẫn lời Dulce Gonzalez, một cư dân gần hiện trường vụ nổ.

Hình ảnh trên đài truyền hình Foro cho thấy những cột lửa cao đang nhấn chìm các ôtô và nhà cửa gần đó. Thị trưởng thành phố Ecatepec, nơi xảy ra vụ nổ, xác nhận ít nhất 45 ngôi nhà bị hư hại và 16 ôtô bị thiêu rụi.

Hãng tin nhà nước Mexico Notimex trích dẫn báo cáo ban đầu của cảnh sát cho biết, chiếc xe chở dầu chạy quá tốc độ và tài xế bị mất lái, đâm vào nhiều ôtô và nhà dân rồi phát nổ.

Những người bị thương hiện đang được điều trị trong bệnh viện, với 8 người trong số này trong tình trạng nguy kịch.

Các nhà chức trách đã dựng một khu lều tạm cho 100 người bị mất nhà cửa sau vụ nổ.

Một số hình ảnh về vụ nổ kinh hoàng này:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thanh Hảo (Tổng hợp)