Chiều nay (14/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Kinh tế học 2019 thuộc về các nhà khoa học trên, với nghiên cứu về cách tiếp cận thực nghiệm trong việc giảm nghèo toàn cầu. 

{keywords}
Từ trái qua: Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer. Ảnh: Nobelprize.

Điều đáng chú ý, bà Esther Duflo, sinh năm 1972 tại Pháp, là người phụ nữ thứ hai giành được Nobel Kinh tế kể từ khi giải này được trao lần đầu năm 1969. Bà cũng là người trẻ nhất từng giành được giải Nobel Kinh tế, ở tuổi 47.

Ông Abhijit Banerjee, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1961 tại Mumbai, Ấn Độ. Cũng như bà Duflo, ông Banerjee hiện làm việc ở Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Nhà khoa học còn lại, ông Michael Kremer, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1964, hiện là giáo sư Đại học Harvard. 

Dương Lâm