Phát biểu tại một cuộc họp nội các diễn ra hôm nay (10/12), Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bật khóc và khẳng định rằng bà sẽ không từ chức cho tới khi có nội các mới.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


"Chúng ta đều là người Thái. Tại sao chúng ta lại làm tổn thương lẫn nhau?" Tôi đã rút lui cho tới lúc này và tôi không biết nơi nào để lùi xa hơn nữa."

"Các bạn (những người biểu tình chống chính phủ) muốn tôi không còn chỗ trú chân trên đất Thái nữa hay sao?" nữ thủ tướng Yingluck, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, nói tại Câu lạc bộ Quân đội Thái Lan, nơi cuộc họp nội các hàng tuần diễn ra và kéo dài trong khoảng một tiếng đồng hồ.

Ngoài ra, bà cũng kêu gọi những người biểu tình không kết án thị tộc Shinawatra, đồng thời yêu cầu Đảng Dân chủ đối lập giúp đỡ duy trì nền dân chủ bằng cách tham dự cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2/2/2014.

Sầm Hoa (Theo Bangkokpost)