Thượng viện Brazil vừa bỏ phiếu bãi nhiễm chức vụ của Tổng thống Dilma Rousseff vì vi phạm luật ngân sách.

{keywords}

Bà Dilma Rousseff bị đình chỉ chức vụ từ tháng 5/2016 (Ảnh: Sky News)

Các thượng nghị sỹ đã bỏ 61 phiếu thuận và 20 phiếu chống để buộc tội bà Rousseff sử dụng ngân sách chính phủ trái phép nhằm tăng cường chi tiêu công, Sky News đưa tin.

Tuy nhiên, bà Rousseff, người luôn phủ nhận việc làm sai trái của mình, cho biết bà sẽ kháng cáo để chống lại các cáo buộc.

Nữ tổng thống đầu tiên của Brazil gọi động thái trên là một sự đảo chính của quốc hội và kêu gọi những người ủng hộ mình tiếp tục chiến đấu.

“Ngay bây giờ tôi sẽ nói tạm biệt với các bạn. Tôi chắc chắn tôi có thể nói rằng ‘Hẹn gặp lại’”, bà Rousseff nói với những người ủng hộ tại thủ đô Brasilia.

Quyết định trên đã chấm dứt 13 năm nắm quyền của Đảng Lao động cánh tả của bà.

Phó tổng thống Michel Temer, người đang điều hành chính phủ kể từ khi bà Rousseff bị đình chỉ chức vụ vào hồi tháng 5, sẽ đảm nhận nốt nhiệm kỳ còn lại của nữ tổng thống đến 1/1/2019.

Sầm Hoa