"[Các mối quan hệ] đang xói mòn và ngày càng xấu đi. Tôi tin rằng trong những năm qua, chính quyền [Mỹ] hiện thời đã đưa ra hàng tá quyết định liên quan đến cấm vận nhắm vào Nga", hãng tin Sputnik dẫn lời ông Putin nói.

{keywords}
Ông Putin thừa nhận quan hệ Nga – Mỹ ngày càng tệ

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Nga bên lề hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Hồi giữa tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ "tấn công" Moscow bằng một loạt biện pháp trừng phạt mới, nhắm đến 8 cá nhân và 6 thực thể Nga, trong đó có các hãng đóng tàu và năng lượng. Lý do được viện đến là họ có vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Ukraina. Washington tuyên bố áp đặt các giới hạn đó với sự phối hợp của đồng minh gồm Liên minh châu Âu và Canada.

Trong 5 năm qua, Mỹ đã áp nhiều vòng cấm vận đối với Nga, cáo buộc Moscow can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraina và cả vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, bên cạnh đó là dùng vũ khí hóa học để âm mưu giết cựu điệp vụ Sergei Skripal cùng con gái ông là Yulia ở thành phố Anh Salisbury, và cả vụ bắt giữ tàu Ukraina ở Eo biển Kerch.

Moscow liên tục phủ nhận các cáo buộc và cũng đáp trả các nước phương Tây cấm vận Nga.

Thanh Hảo