Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng trích dẫn bản tin của đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết, ông Tập đưa ra yêu cầu trên trong một chuyến thăm lực lượng thủy quân lục chiến ở thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông hôm 13/10. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi quân đội "tuyệt đối trung thành" và "đáng tin cậy" trong thời gian này.

{keywords}
Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) phát biểu trong một lần thăm các binh sĩ Trung Quốc. Ảnh: AP

Trong một diễn biến gần đây nhất, Bắc Kinh lên án Washington "khiêu khích" sau khi tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain được nhìn thấy đang di chuyển trong vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Hồi tháng 7 vừa qua, nhà chức trách Mỹ lần đầu tiên công khai gọi các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp.

Theo Sputnik, ngoài Biển Đông, hai cường quốc hiện còn căng thẳng về vấn đề Đài Loan. Việc Nhà Trắng mới đây công bố kế hoạch bán các loại vũ khí tân tiến cho vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc này, đã bị phía Bắc Kinh lên án gay gắt.

Tuấn Anh

Ông Tập Cận Bình tuyên bố không định 'chiến tranh nóng, lạnh với nước nào'

Ông Tập Cận Bình tuyên bố không định 'chiến tranh nóng, lạnh với nước nào'

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tối 22/9 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, Bắc Kinh “không có ý định Chiến tranh Lạnh hay Nóng với bất kỳ quốc gia nào”.

Ông Tập Cận Bình 'vừa đấm, vừa xoa' Mỹ

Ông Tập Cận Bình 'vừa đấm, vừa xoa' Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Bắc Kinh sẵn sàng tấn công đáp trả Mỹ trong chiến tranh thương mại dù mong muốn đạt thỏa thuận với Washington hơn.