RT đưa tin, Assange còn phải hầu tòa về việc dẫn độ tới Washington, nơi nhà hoạt động này bị truy nã vì cáo buộc "xâm nhập máy tính".

{keywords}
 Ảnh: Reuters

 

Theo RT, Tòa án Southwark Crown ở London dành bản án kể trên cho Assange sau khi vào tháng trước, ông này chính thức bị buộc tội bỏ bảo lãnh tại ngoại vào năm 2012, thời điểm ông bị truy nã vì cáo buộc tấn công tình dục ở Thụy Điển (vụ án này sau đó đã bị hủy bỏ).

Assange, công dân Australia 47 tuổi, bị các nhà chức trách Anh bắt giữ ngày 11/4. Ông này bị đưa khỏi đại sứ quán Ecuador ở London sau khi nước này hủy cơ chế tị nạn chính trị cho chủ nhân WikiLeaks. Assange đã tị nạn ở đó nhiều năm vì sợ mình bị giới chức Anh bắt giữ và trao cho Washington.

Ở Mỹ, Assange bị cáo buộc xâm nhập vào máy tính của chính phủ, liên quan đến vụ rò rỉ thông tin mật năm 2010. Trong nhiều năm, WikiLeaks đã công bố hàng nghìn tài liệu mật từ Lầu Năm Góc, liên quan đến hoạt động của quân đội Mỹ ở Afghanistan và Iraq.

Nếu bị tòa Mỹ tuyên có tội, Assange có thể phải lĩnh án tù ít nhất 5 năm.

Thanh Hảo