Tờ Washington Post dẫn tin từ những người nắm được các diễn biến ngoại giao trong tháng qua cho biết, người đứng đầu Nhà Trắng có thể công bố địa điểm và ngày diễn ra cuộc gặp với ông Kim Jong Un sớm nhất là hôm nay (18/1), sau cuộc gặp với quan chức Triều Tiên Kim Yong-chol. Theo lịch trình, nhà thương thuyết hàng đầu Triều Tiên Kim Yong-chol tới Washington hôm 17/1. 

{keywords}
 

Nếu công bố sớm, nhiều khả năng hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên sẽ diễn ra vào tháng 3 hoặc 4, và Đà Nẵng (Việt Nam) có nhiều khả năng là nơi diễn ra nhất, Washington Post dẫn lời các nhà ngoại giao Mỹ và châu Á cho hay.

Việt Nam được coi là địa điểm lý tưởng để tổ chức hội nghị, ngoài ra, Bangkok của Thái Lan cũng được đề xuất. Chính phủ Việt Nam cũng tỏ ý sẵn sàng nhận tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều.

Trước đó, nghị sĩ Mỹ Michael McCaul cũng cho hay, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai có thể diễn ra ở Hà Nội.

 

Hoài Linh