Một nguồn thạo tin tiết lộ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc đòn trừng phạt thương mại nặng hơn đối với Bắc Kinh, bằng cách tăng mức thuế nhập khẩu đề xuất với hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25%.

Theo CNN, thông tin trên được đăng tải đầu tiên trên trang Bloomberg.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Nguồn thạo tin cho hay, chính quyền ông Trump hiện vẫn chưa "chốt" có tăng thuế nhập khẩu đề xuất từ 10% lên 25% đối với các mặt hàng xuất xứ Trung Quốc, trị giá tổng cộng 200 tỉ USD hay không. Việc cân nhắc đòn trừng phạt thương mại nặng hơn này diễn ra đúng vào lúc Mỹ và Trung Quốc vẫn đang mắc kẹt trong một cuộc chiến thương mại gây lo ngại trên toàn thế giới.

Các cuộc đàm phán giữa giới chức Mỹ và Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa thể giúp xoa dịu căng thẳng thương mại song phương.

Washington đã áp thuế 25% đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá 34 tỉ USD. Bắc Kinh ngay lập tức đáp trả bằng các biện pháp tăng thuế tương tự nhắm vào 34 tỉ USD hàng hóa Mỹ.

Đợt áp thuế thứ hai của Washington với các mặt hàng Trung Quốc, trị giá 16 tỉ USD có thể sớm bắt đầu trong tuần này.

Hồi đầu tháng 7, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer tiếp tục làm leo thang căng thẳng khi công bố danh sách bổ sung hàng ngàn mặt hàng xuất xứ Trung Quốc, trị giá tổng cộng 200 tỉ USD, có thể phải chịu thuế nhập khẩu 10% sau một thời gian thăm dò ý kiến người dân Mỹ. Nếu được chính quyền ông Trump thông qua, mức thuế nhập khẩu có khả năng tăng lên đến 25% này dự kiến sớm có hiệu lực vào tháp 9 tới.

Bắc Kinh đã "thề" sẽ trả đũa "cả về số lượng và chất lượng" đối với các "hành động gây hấn", làm leo thang chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới của Washington.

Bloomberg dẫn hai nguồn thạo tin cho hay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đang trao đổi riêng nhằm tái khởi động các cuộc thương thuyết chính thức giữa hai bên. Quá trình đàm phán để giải quyết tranh chấp thương mại đã bị đình trệ suốt nhiều tuần qua, do cả hai nước đều từ chối nhượng bộ.

Tuấn Anh

Mỹ sẽ thua cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?

Mỹ sẽ thua cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?

Căng thẳng mở màn bằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên thép và nhôm nhập khẩu đã nhanh chóng biến thành một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện với Trung Quốc.

Trung Quốc rối bời trước các đòn phủ đầu của ông Trump?

Trung Quốc rối bời trước các đòn phủ đầu của ông Trump?

Giới phân tích cho rằng, Trung Quốc đang rối bời trước một vị tổng thống Mỹ quá khó đoán như Donald Trump.

Ông Trump "đổ thêm dầu vào lửa", Trung Quốc náo động

Ông Trump "đổ thêm dầu vào lửa", Trung Quốc náo động

Chính phủ và các nhà phân tích Trung Quốc chỉ trích các động thái "đổ thêm dầu vào lửa", làm leo thang chiến tranh thương mại của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump.

Vì sao TQ im lặng bất thường trước đe dọa mới của ông Trump?

Vì sao TQ im lặng bất thường trước đe dọa mới của ông Trump?

Ba ngày trôi qua kể từ khi Tổng thống Mỹ Trump đe dọa áp thuế nhập khẩu bổ sung với 500 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh vẫn im lặng một cách bất thường.

Châu Á ra sao giữa 'đại chiến' thương mại Mỹ-Trung?

Châu Á ra sao giữa 'đại chiến' thương mại Mỹ-Trung?

Một cuộc bùng nổ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho các nền kinh tế châu Á khác.

Thế giới 24h: Mỹ châm ngòi chiến tranh thương mại

Thế giới 24h: Mỹ châm ngòi chiến tranh thương mại

Trung Quốc cáo buộc Mỹ châm ngòi chiến tranh thương mại giữa hai nước, sau khi Tổng thống Trump phê chuẩn áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trung Quốc lộ điểm yếu, muốn tránh chiến tranh thương mại với Mỹ?

Trung Quốc lộ điểm yếu, muốn tránh chiến tranh thương mại với Mỹ?

Dù cố thể hiện sự áp đảo, nhưng Trung Quốc dường như nhận thức rõ điểm yếu của mình và đang tìm cách tránh chiến tranh thương mại với Mỹ.

Giải mã nguyên nhân căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Giải mã nguyên nhân căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Bộ trưởng Tài chính Mỹ vừa dẫn đầu một phái đoàn cấp cao của Washington tới Bắc Kinh để đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại leo thang giữa nước này với Trung Quốc.