{keywords}
 


Theo AP, người đứng đầu nước Mỹ đưa ra cảnh báo trên sau khi một quả rocket rơi xuống gần đại sứ quán Mỹ tại Vùng Xanh ở Baghdad, Iraq hôm 19/5, làm tăng căng thẳng vốn có ở trong vùng.

Trước đó, các quan chức Iran tuyên bố, Tehran không muốn khởi chiến.

Sáng sớm 19/5, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Vệ binh cách mạng Iran – Trung tướng Hossein Salami khẳng định, Iran chỉ muốn hoà bình nhưng không ngại chiến đấu chống Mỹ. “Điểm khác biệt giữa Iran và Mỹ là họ ngại chiến tranh và không có quyết tâm với việc đó”.

Trước đó, lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei tuyên bố rõ, sẽ không có chiến tranh ở Vịnh Péc xích và Tehran sẽ không tham gia cuộc đàm phán nào về thoả thuận hạt nhân mới với Mỹ.

Gần đây, chính quyền của ông Trump đã tăng sức ép với Iran bằng việc áp thêm nhiều lệnh trừng phạt và triển khai quân gần lãnh hải Iran.

Hoài Linh