“Tôi không nghĩ là họ đã sẵn sàng để thương lượng”, ông Trump cho biết từ Nhà Trắng hôm 9/5. “Chúng tôi đang theo dõi một cách rất nghiêm túc”, Tổng thống Mỹ nói về cuộc phóng thử. “Không ai vui về điều này cả”.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Hôm 9/5, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 quả tên lửa tầm ngắn. Động thái khiêu khích mới nhất này diễn ra chỉ vài ngày sau khi nước này thử nghiệm một loạt các hệ thống vũ khí mới. Đây là lần thử nghiệm vũ khí được xác nhận đầu tiên kể từ năm 2017.

Bất chấp những tiến triển không khả quan, ông Trump nói rằng “mối quan hệ sẽ tiếp tục”.

Ngay trước những phát biểu của Tổng thống, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo cơ quan này vừa tịch thu 2 tàu chở hàng của Triều Tiên vì cho rằng nước này vi phạm các điều khoản cấm vận.

Các diễn biến hôm 9/5 đã đánh dấu sự xấu đi trong cuộc mối quan hệ đàm phán vốn mong manh những Mỹ và Triều Tiên. Sau cuộc họp thượng đỉnh được xem là thất bại giữa ông Trump và Kim Jong Un vào tháng 2 vừa qua, Triều Tiên đã khởi động lại các chương trình thử nghiệm vũ khí.

Anh Thư