Nhà Xanh, chiều nay (24/6), thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ tới Seoul vào thứ Bảy (29/6) cho cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Moon Jae In vào hôm sau đó.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae In. (Ảnh: NK News)

Hai nguyên thủ dự kiến hội đàm về các cách thức vượt qua bế tắc hiện tại trong đàm phán với Triều Tiên.

Tại cuộc họp báo chiều nay, phát ngôn viên Nhà Xanh Ko Min-jung cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ bàn bạc cách thức "tăng cường" liên minh Hàn - Mỹ và có các cuộc thảo luận sâu về cách hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm xây dựng hòa bình lâu dài thông qua phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là cuộc gặp thứ 2 của ông Trump và ông Moon trong năm nay. Sự kiện diễn ra ngay sau hội nghị G-20 (nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới) trong 2 ngày 27-28/6 ở Osaka, Nhật Bản.

Giới phân tích cho rằng, ông Trump sẽ nhân thể hội nghị G20 để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng một số nguyên thủ khác. Sau đó, ông sẽ rời Osaka đến Hàn Quốc và có các cuộc đối thoại song phương với lãnh đạo nước chủ nhà vào hôm sau.

Theo thông tin báo chí, Tổng thống Trump có thể sẽ dành thời gian tới thăm Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên. Các quan chức ở Seoul được dẫn lời nói rằng chuyến đi tới DMZ "đang được xem xét".

Chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump diễn ra vào thời điểm đáng chú ý, sau khi truyền thông Triều Tiên tiết lộ ông Kim Jong Un nhận được lá thứ "tuyệt vời" từ nhà lãnh đạo Mỹ.

"Chủ tịch Kim Jong Un nói ông sẽ suy nghĩ nghiêm túc về nội dung thú vị của lá thư, đánh giá cao sự phán xét chính trị và lòng can đảm phi thường của Tổng thống Trump", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) viết.

Tổng thống Trump có chuyến công du đầu tiên tới Hàn Quốc vào tháng 11/2017.

Thanh Hảo