Gạo giả làm từ những mẩu giấy nhỏ cuộn tròn lại được phát hiện vào đầu tuần này ở Quảng Đông (Trung Quốc).

TIN BÀI KHÁC:

Người phát hiện gạo giả là một phụ nữ họ Cai. Cô cho biết không phát hiện ra điều gì bất thường, cho tới khi cô nhai phải miếng cơm "cứng bất thường".

{keywords}

Cai vô cùng sửng sốt khi biết rằng thứ mà cô vừa nhai thực ra là những mẩu giấy nhỏ được cuộn tròn.

Cai nói với cảnh sát địa phương rằng, cô đã mua gạo từ một người bán hàng trên phố. Người này đã cam đoan đó là gạo quê và không có thuốc trừ sâu.

{keywords}

Đầu năm nay, truyền thông Trung Quốc cũng đã đưa tin về gạo nhựa. Loại gạo giả này được làm từ khoai tây, khoai lang và nhựa tổng hợp có vị ngọt.

Theo trang Oryza, gạo nhựa vẫn còn cứng sau khi được nấu chín và cháo được nấu từ loại gạo này sẽ xuất hiện một lớp màng nhựa. Khi đốt trên lửa, những hạt gạo sẽ "cháy khét như nhựa".

Sầm Hoa