Một viên phi công người Iraq đã thả nhầm đồ cứu trợ và đạn dược xuống khu vực do nhóm phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS) kiểm soát. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Số đồ tiếp viện này đáng ra được thả xuống để giúp các lực lượng chính phủ Iraq ở tỉnh Anbar miền tây đất nước, nhưng lại rơi nhầm xuống khu vực của ‘địch’. 

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

RT cho biết, hai quan chức Iraq đã xác nhận sự nhầm lẫn này. Phi công thiếu kinh nghiệm đã gây nên sai sót này. 

“Các binh sĩ ở đó (tỉnh Anbar) thực sự vô cùng cần tới số đồ tiếp viện này” – ông Hakim al-Zamili, một nghị sĩ trong quốc hội Iraq, cho biết. 

Một lữ đoàn trưởng trong quân đội Iraq cho biết vụ việc xảy ra từ hôm 19/9 và nguyên nhân được quy về việc phi công trong không lực thiếu thời gian bay, kỹ năng chiến đấu.  

Họ ‘chưa có đủ kinh nghiệm… họ đều còn rất non trẻ’ – vị lữ đoàn trưởng cho biết. 

Trong khi đó vào cuối tháng 9 tại Syria, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã không kích và phá hủy các kho dự trữ lương thực và các mục tiêu khác ở một phần miền bắc và đông Syria, nhưng chỉ gây thương tích cho một số tay súng IS. 

Lê Thu