Thông tin trên được Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. thông báo trên Twitter hôm nay (22/4). Theo đó, công hàm phản đối đã được gửi tới Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Manila.

{keywords}
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr.

Ngoài ra, Philippines cũng phản đối việc Trung Quốc đã chĩa súng radar về phía một con tàu của Hải quân Philippines. Cả hai hành động này đều vi phạm luật pháp quốc tế, Ngoại trưởng Locsin khẳng định.

Trước đó, Thời báo Hoàn cầu, Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) đăng tin Bộ Dân chính Trung Quốc ra thông cáo Quốc vụ viện nước này đã phê chuẩn việc thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” và “quận Nam Sa” trực thuộc cái gọi là “thành phố Tam Sa” (tỉnh Hải Nam).

Theo quyết định ngang ngược này, cái gọi là “quận Tây Sa” sẽ đặt tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Còn cái gọi là “quận Nam Sa” đặt tại Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Anh Thư