Một hãng luật Australia đã đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, nhân danh các gia đình nạn nhân của chuyến bay MH17, đòi Nga và Tổng thống Vladimir Putin bồi thường thiệt hại.

{keywords}

Phần mảnh vỡ máy bay MH17 rơi tại làng Hrabove. Ảnh: Reuters

Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia khởi hành từ Amsterdam tới Kuala Lumpur, đã bị bắn ở miền đông Ukraina năm 2014 khiến hơn 200 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Theo kênh TodayOnline, hãng luật LHD của Australia đã đại diện cho 33 người thân của các nạn nhân của chuyến bay MH17, đòi một khoản bồi thường trị giá 10 triệu USD.

Đơn kiện này được trình hôm 9/5, trong đó có nêu tên Liên bang Nga và Tổng thống Putin trong vai trò bị đơn.

Theo báo cáo mà Ủy ban An toàn hàng không Hà Lan công bố năm ngoái, chiếc máy bay của Malaysia đã bị trúng tên lửa đất đối không do Nga sản xuất.

Tuy nhiên, báo cáo này lại không chỉ đích danh bên nào, hoặc lực lượng nào đã phóng tên lửa này.

Cho tới nay, không có chứng cứ nào cho thấy quân đội Ukraina hay quân ly khai ở miền Đông (do Nga hậu thuẫn) đã bắn máy bay của Malaysia.

Khi hãng thông tấn Interfax đặc câu hỏi về vụ kiện này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Hiện giờ chúng tôi chưa nhận được thông tin như vậy”.

Lê Thu