Phát biểu tại diễn đàn đầu tư "Nước Nga vẫy gọi" ở Moscow ngày 20/11, ông Putin cho biết những hạn chế mà Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Moscow kể từ vụ sáp nhập Crưm và cuộc khủng hoảng ở Ukraina năm 2014 đã " buộc chúng tôi phải triển khai các lựa chọn nhập khẩu" ở những lĩnh vực chủ chốt như nông nghiệp, dược phẩm, quốc phòng… Điều này cho phép Nga đạt được "một bước tiến lớn và quan trọng trong thúc đẩy chủ quyền về kinh tế và công nghệ".

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik/Reuters)

Theo nhà lãnh đạo Nga, cuộc chiến cấm vận tất nhiên cũng có mặt trái, với "hàng tỷ đôla thất thoát" trong thương mại song phương. Tuy nhiên, những hạn chế áp đặt lên Nga có "hiệu ứng boomerang" vì hàng trăm công ty Mỹ cũng bị cấm tham gia các dự án sinh lời ở Nga hoặc mất những khoản tiền đã đầu tư vào Nga chỉ vì các quyết định được đưa ra ở Washington.

"Họ [người Mỹ] đã trừng phạt ai? Họ tự phạt chính mình. Họ tự bắn vào chân mình. Thế thôi", ông Putin nói.

Thanh Hảo