Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói rằng các cuộc họp sẽ được tổ chức theo kiểu mới.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS)

Ông Putin thường tổ chức các cuộc họp cấp chính phủ về phát triển quốc phòng vào mùa xuân và mùa thu. Các vấn đề được bàn bạc tại những cuộc họp như vậy bao gồm sự phát triển của các lực lượng vũ trang và doanh nghiệp quốc phòng, việc thực thi yêu cầu quốc phòng của chính phủ, các nguồn cung vũ khí tối tân cho quân đội Nga...

Các cuộc họp này có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng, các lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng cùng nhiều vị bộ trưởng cũng như người đứng đầu các cơ quan chính phủ.

Tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Ngoại trưởng Sergey Lavrov hồi tháng 2, Tổng thống Putin đã nêu kế hoạch thay đổi cách thức họp bàn khi ông thông báo Nga dừng tham gia Hiệp ước INF (Các lực lượng hạt nhân tầm trung).

Nhà lãnh đạo Nga không tiết lộ chi tiết về kiểu họp mới nhưng nhấn mạnh ông muốn chứng kiến sự tiến bộ trong công việc liên quan các hệ thống mới Kinzhal, Peresvet, Avangard, Sarmat cùng nhiều vũ khí khác.

Thanh Hảo