Lực lượng vũ trang "sẽ ngăn chặn cuộc xung đột giữa những người dân Venezuela bằng mọi giá", hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez được đưa ra trong một thông cáo ngày 24/1. 

{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez. Ảnh: Noticierovenevision.

"Một cuộc nội chiến không phải cách giải quyết những vấn đề mà Venezuela đang đối mặt”, ông nhấn mạnh, xác nhận một lần nữa việc quân đội nước này không thừa nhận thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Tuyên bố của chỉ huy lực lượng vũ trang Venezuela được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng chính trị ở Venezuela đã gia tăng căng thẳng từ hôm 23/1, khi ông Juan Guaido tự phong mình là “tổng thống lâm thời” của Venezuela nhằm thiết lập một chính phủ chuyển tiếp.

Tổng thống đương nhiệm của Venezuela, ông Nicolas Maduro đã mô tả những diễn biến này là một cuộc đảo chính có tính toán do phía Mỹ tổ chức. Ông nói sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ.

Tuấn Trần