Những hình ảnh quân đội Mỹ vừa công bố cho thấy một máy bay ném bom B-52 của nước này và các chiến cơ Nhật Bản có màn phô diễn sức mạnh.

Trung Quốc tung "chiêu độc" trả đũa ông Trump?

Thế giới 24h: Phát hiện mới gây sốc về MH370

Ngày này năm xưa: Thảm họa chìm tàu khủng khiếp nhất thế kỷ

Business Insider đưa tin, máy bay ném bom tầm xa hạng nặng B-52H Stratofortress, vốn được mệnh danh là "pháo đài bay", đã bay cùng đội hình với các chiến cơ của Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản (JASDF) ở Biển Hoa Đông ngày 26/9.

{keywords}
Một máy bay B-52H và hai chiếc F-15 của JASDF thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện song phương trên bầu trời Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản ngày 26/9. (Ảnh: PACAF)
{keywords}
Pháo đài bay B-52H và hai chiếc F-15 (Ảnh: PACAF)

Các máy bay ném bom Mỹ hoạt động tích cực ở cả Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông trong mấy ngày qua, giữa lúc căng thẳng Washington - Bắc Kinh leo thang vì các vấn đề thương mại và quân sự.

{keywords}
Pháo đài bay B-52H và hai chiếc F-15 (Ảnh: PACAF)

Trong một thông báo ngày 27/9, Lực lượng Không quân Thái Bình Dương (PACAF) của Mỹ cho biết, máy bay B-52 đã huấn luyện cùng 12 chiếc F-15 và 4 chiếc F-2 của JASDF trên bầu trời Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản rồi trở về căn cứ Andersen trên đảo Guam.

{keywords}
Pháo đài bay B-52H và hai chiếc F-15 (Ảnh: PACAF)

Đây là lần thứ 3 trong một tuần các pháo đài bay B-52 của Mỹ bay trên các vùng biển tranh chấp chủ yếu do căng thẳng từ các hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc.

{keywords}

B-52H cất cánh từ sân bay không quân Andersen trên đảo Guam. (Ảnh: Không lực Mỹ)

Trước đó, các máy bay B-52 bay qua Biển Đông một lần vào Chủ nhật (23/9) và một lần nữa vào thứ Ba (25/9). Bắc Kinh cảnh báo Mỹ không hành động quân sự "hiếu chiến". Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố những chuyến bay này chỉ là vấn đề vì Bắc Kinh đã biến những vùng biển này thành điểm nóng.

Thanh Hảo

Sức mạnh vô địch của tên lửa siêu thanh Nga R-37M

Sức mạnh vô địch của tên lửa siêu thanh Nga R-37M

Chiến đấu cơ đa nhiệm tối tân nhất của Nga Su-57 sẽ được trang bị loại tên lửa siêu thanh có khả năng bắn hạ máy bay của kẻ thù ở cách xa 300km.

Nga điều 'rồng lửa' tới Syria, Mỹ rút 'sát thủ' khỏi Trung Đông

Nga điều 'rồng lửa' tới Syria, Mỹ rút 'sát thủ' khỏi Trung Đông

Lầu Năm Góc sẽ đưa 4 tổ hợp tên lửa PAC-3 Patriot khỏi Trung Đông, cùng thời điểm Nga thông báo cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Syria.

Xem tên lửa chống hạm siêu thanh Nga khoe sức mạnh

Xem tên lửa chống hạm siêu thanh Nga khoe sức mạnh

Hải quân Nga đã lần đầu tiên phóng thử một tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Onyx từ Bắc Cực.

Uy lực tàu khu trục đẳng cấp nhất Á châu của Nhật

Uy lực tàu khu trục đẳng cấp nhất Á châu của Nhật

Khu trục hạm lớp Atago được đánh giá là tàu chiến đa năng nhất trong biên chế Hải quân Nhật Bản và khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay.

Vì sao chiến cơ tối tân nhất TQ vẫn thua phương Tây?

Vì sao chiến cơ tối tân nhất TQ vẫn thua phương Tây?

Là thế hệ máy bay chiến đấu hiện đại, tối tân nhất của Trung Quốc song J-20 vẫn có yếu điểm chết người, khiến chúng không sánh bằng các chiến cơ phương Tây.

Siêu chiến cơ Mỹ “ngã gục’ trên đường băng

Siêu chiến cơ Mỹ “ngã gục’ trên đường băng

Một chiếc F-35 của Mỹ bị sập càng trước và chúi mũi xuống đường băng ở căn cứ Không quân Eglin bang Florida ngày 22/8.